Kết quả tìm kiếm cho "diễn tập pccc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 180
Bộ Công an đang lấy ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ; một nội dung đáng quan tâm là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành.
Thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 9 giờ sáng 8/6, một vụ cháy xe tải chở hàng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh) khiến lượng lớn hàng hóa bị hư hỏng.
Sáng 21/5, theo thông tin từ UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17 giờ ngày 20/5/2026, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm 1 người chết và 2 người chưa tìm thấy.
Xã Long Điền có hàng trăm cơ sở sản xuất đồ gỗ. Trước nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu, lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở chủ động phòng cháy, chữa cháy.
Với vị thế là trung tâm kinh tế biên mậu và vựa nông - thủy sản lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đang thu hút nguồn lực lớn đầu tư vào các nhà máy chế biến, trung tâm thương mại và hạ tầng du lịch. Đi cùng sự phát triển này là những đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng hệ thống cơ điện (MEP).
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ nét. Ý thức người dân được nâng lên, nhiều mô hình PCCC phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại do cháy, nổ.
Ngày 7/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 và triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.
Mùa khô năm 2026 bước vào cao điểm, nguy cơ cháy rừng tại khu vực Bảy Núi lên mức cực kỳ nguy hiểm. Trước tình trạng này, các địa phương trong khu vực đang dốc toàn lực bảo vệ rừng, bám sát phương châm “4 tại chỗ”.
Bước vào cao điểm mùa khô, xã Phú Tân triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), từ tuyên truyền, kiểm tra đến kiện toàn lực lượng phòng cháy tại chỗ.
Trong cao điểm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng và phòng, chống tội phạm ở mức cao nhất.
Vườn quốc gia U Minh Thượng có hệ thực vật rừng tràm, dễ cháy vào mùa khô. Trước tình hình đó, từ đầu năm, Vườn quốc gia U Minh Thượng siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng, bố trí lực lượng trực tại các điểm xung yếu, quyết tâm giữ vững màu xanh của rừng.
Bên cạnh những yếu tố khách quan do thời tiết, khí hậu... việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trở nên cấp thiết.